Lật tẩy 2 án mạng 'ngụy tạo' tai nạn giao thông ở Phú Thọ

Tích cực điều tra những dấu hiệu khả nghi, Công an huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) đã xác định 2 án mạng, truy bắt 2 nghi phạm giết người từ tin báo 2 vụ tai nạn giao thông...

Thông tin ban đầu, Công an huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) nhận tin báo về việc đêm 4 rạng sáng 5/6, anh Hoàng Văn Nhất (sinh năm - SN 1998 ở khu 8 Minh Hòa, Yên Lập) bị tai nạn giao thông tự ngã, sau đó đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đến ngày 6/6 thì tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc là ban đêm, không có nhân chứng, gia đình không báo cáo kịp thời, hiện trường vụ việc không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Yên Lập xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nhất không phải do tai nạn giao thông tự ngã.
Sau 6 giờ truy xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập bắt giữ nghi can Phạm Văn Nam (SN 1995 ở Đồng Lạc, Yên Lập), khi Nam đang lẩn trốn tại thành phố Việt Trì và chuẩn bị trốn chạy vào miền Nam.
Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh gây thương tích, dẫn đến anh Nhất tử vong.

Công an huyện Yên Lập ra lệnh tạm giam Phạm Văn Nam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Trước đó, ngày 2/2, Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo về việc anh Đặng Hữu Thọ (SN 1978 ở khu An Lạc, Đồng Lạc), tự ngã xe máy dẫn tới tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có dấu vết của tội phạm, nhưng gia đình nạn nhân và một số giáo dân là thân nhân của gia đình nạn nhân kiên quyết ngăn cản không cho khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động, cuối cùng gia đình đồng ý cho khám nghiệm. Kết quả điều tra xác định anh Thọ bị em ruột là Đặng Trần Thi (SN 1986) đánh gây thương tích dẫn đến tử vong, do mâu thuẫn cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trần Thi về tội “cố ý gây thương tích”.

Đọc thêm