Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng mua bán, sử dụng pháo trái phép ​

(PLO) - Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) liên tiếp bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng và buôn bán pháo nổ trái phép.
Đối tượng Diệp và tang      vật vụ việc
Đối tượng Diệp và tang vật vụ việc

Ngày 22/12, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 1971, trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang có hành vi bán pháo nổ trái phép.

Sau khi bắt giữ, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Diệp cơ quan điều tra đã thu giữ 59 hộp pháo diêm, tạm giữ 260.000 đồng tiền mặt liên quan đến vụ việc.

Trước đó, vào vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/12, tại địa bàn xã Đức Long, Công an huyện Đức Thọ cũng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Hoà (SN 1998, ở xã Đức Đồng, Đức Thọ) và Trần Trung Kiên (SN 1990, trú tại xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) đang có hành vi nổ pháo hoa trái phép. Tiến hành khám xét 2 đối tượng cơ quan điều tra thu giữ đã 32 quả pháo hoa.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./

Đọc thêm