Liên tiếp triệt phá các nhóm cướp đêm trên quốc lộ 1A

(PLO) - Trong vòng một tháng nay, trên địa bàn Nghệ An – Hà Tĩnh lực lượng chức năng liên tục triệt phá, bắt giữ các nhóm chuyên chặn xe cướp tài sản vào ban đêm, với các hung khí mang đi để uy hiếp, đe dọa và cướp tài sản người đi đường như dao, kiếm, bình xịt hơi cay…

5 đối tượng cướp trên quốc lộ  1A
5 đối tượng cướp trên quốc lộ 1A
Nhóm cướp táo tợn trên quốc lộ 1A về đêm
Nhóm cướp liều lĩnh gồm 5 đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp tài sản trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận 2 xã Xuân Hồng và Xuân Lam thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Lợi dụng đêm khuya vắng người, các đối tượng sử dụng xe máy áp sát người đi đường rồi chặn xe lại, dùng hung khí (dao bầu) uy hiếp, cướp tài sản. Sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập Chuyên án mang bí số C02H415 để điều tra làm rõ.
Một tổ công tác đã được cử xuống các điểm xảy ra các vụ cướp để nắm bắt tình hình và đưa ra các giả thiết, nhận định về nhóm đối tượng… Theo nạn nhân Nguyễn Thanh Hữu (SN 1975, trú tại TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trung tuần tháng 3/2015, anh và vợ đi bán xôi ở TP.Vinh về, khi về tới gần cầu Rong thuộc địa phận xã Xuân Hồng thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy vượt lên, áp sát rồi dùng dao bầu đe dọa. 
Anh Hữu cho xe dừng lại bên lề đường thì hai lưỡi dao sáng loáng kề vào cổ với lời đe dọa: “Nộp hết tài sản ra đây mới được toàn mạng”. Giữa đêm khuya vắng không có người qua lại, biết không thể chống cự lại được với nhóm cướp manh động, liều lĩnh và để bảo toàn tính mạng, anh đành nộp toàn bộ số tiền hơn 2 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động của vợ chồng anh cho nhóm đối tượng. Gây án xong, chúng rú ga bỏ đi. Theo anh Hữu, các đối tượng gây án có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất hung hãn.
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/4 Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đạt (SN 1994, trú tại xã Xuân Lam) là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Mạnh Tú (SN 1989, trú tại xã Xuân Hồng), Trần Văn Trung (SN 1990, trú tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Trần Anh Tuấn (SN 1998) và Tạ Quang Tuấn (SN 1999) cùng trú tại TP.Vinh, Nghệ An. Lực lượng chức năng thu giữ 6 chiếc điện thoại di động, 2 chiếc xe máy là phương tiện gây án, 2 con dao bầu là hung khí gây án và một số tang vật liên quan tới các vụ án. 
Hai tên “cướp 9x” dùng dao cướp tài sản “nướng” vào lô đề tại Nghi Xuân
Hai tên “cướp 9x” dùng dao cướp tài sản “nướng” vào lô đề tại Nghi Xuân 
Tại Cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi 5 đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì không có công ăn việc làm ổn định, lười lao động nhưng lại thích ăn chơi đua đòi nên các đối tượng này đã rủ nhau lập thành nhóm rồi đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. 
Ngày ngủ, đêm đi chơi chờ đến khuya chúng dùng 2 chiếc xe máy lượn lờ trên trục quốc lộ 1A để theo dõi. Khi phát hiện được “con mồi”, chúng lặng lẽ bám theo. Đến khu vực một bên là đồng ruộng, không có nhà dân chúng tăng ga áp sát rồi chặn lại, dùng hung khí uy hiếp, cướp tài sản. Các đối tượng khai nhận, khoảng từ đầu tháng 2/2015 đến nay, chúng đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản, trị giá hàng chục triệu đồng. Tiền và tài sản cướp được chúng mua ma túy và chia nhau sử dụng.
Tóm hai nhóm “cướp 9x” manh động
Nhóm “cướp nhí” đang là học sinh THPT đã rủ nhau gây ra 3 vụ cướp trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vào ban đêm, tiền và tài sản cướp được “nướng” vào lô đề. Trước đó, khoảng 20h40 ngày 28/3, chị Trần Thị Huệ (trú tại xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) đi xe máy trên đoạn đường qua địa phận xã Xuân Giang (Nghi Xuân) thì bị các đối tượng khống chế cướp 500.000 đồng. Tối 4/4, cũng tại đoạn đường trên, chị Phạm Thị Trang (trú tại thị trấn Xuân Giang) bị cướp hơn 9 triệu đồng. Gần đây nhất, tối 19/4 chị Phan Thị Thu Nam (trú xã Cổ ạm, Nghi Xuân) bị cướp gần 300 ngàn đồng và 1 điện thoại di động.
Hai trong ba tên “cướp 9x” dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản.
Hai trong ba tên “cướp 9x” dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản. 
Nhận trình báo của người bị hại, Công an huyện Nghi Xuân xác lập Chuyên án mang bí số C03H415 truy tìm các đối tượng. Sau thời gian điều tra nắm bắt thông tin, ngày 3/5 Công an huyện Nghi Xuân quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 1997, trú tại xã Xuân Hải, Nghi Xuân) và Võ Tùng Dương (SN 1997, trú tại xã Xuân Giang, Nghi Xuân), cả 2 là học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù còn bé nhưng thường xuyên chơi lô đề và nợ tiền lô đề. Để có tiền trả nợ, chúng rủ nhau đi cướp. Đêm đến, hai tên “cướp nhí” dùng xe máy đi trên đường quan sát thấy phụ nữ đi xe máy một mình thì bám theo, đến nơi vắng vẻ phóng lên, ép vào lề đường và dùng dao khống chế để cướp tiền và điện thoại.
Một nhóm “cướp 9x” khác tại Nghệ An cũng vừa được Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) triệt phá và bắt giữ, ba đối tượng gồm Nguyễn Bỉnh Thuận (SN 1994), Nguyễn Bỉnh Thỏa (SN 1997) và Nguyễn Bỉnh Dương (SN 1996, đều trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) là anh em ruột và anh em họ. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được trình báo về ba vụ cướp tài sản trên đoạn dốc giáp ranh hai xã Ngọc Sơn và Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu). Nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế các nạn nhân rồi lấy của 3 nạn nhân 3 điện thoại di động và 15 triệu đồng tiền mặt. 
Đến rạng sáng ngày 7/5, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thỏa, Thuận và Dương tại nhà riêng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ba đối tượng khai nhận từ thời điểm tháng 2 đến nay đã gây ra ba vụ cướp tài sản. Với thủ đoạn mang theo bình xịt hơi cay đi trên các tuyến đường quan sát, phát hiện ra chị em phụ nữ đi xe máy một mình, chúng bám theo và ép dừng xe, dùng bình xịt hơi cay uy hiếp cướp tiền và tài sản. Để tránh bị phát, các đối tượng thường tháo biển số xe hoặc sử dụng biển số giả mỗi khi gây án./.

Đọc thêm