Liên tiếp xảy 2 vụ trộm vàng cùng một ngày tại Quảng Trị

(PLO) - Trong cùng một ngày, ở địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 2 vụ tội phạm gây án tại tiệm vàng khiến dư luận hoang mang.
Liên tiếp xảy 2 vụ trộm vàng cùng một ngày tại Quảng Trị

Sáng 11/5, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết đã bắt được "nữ quái" 28 tuổi có hành vi trộm cắp vàng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10/5, Đặng Thị Thúy (SN 1988, trú khu phố 1, phường 3, thị xã Quảng Trị) đã đến tiệm vàng của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Kim Hùng Nguyên (đóng ở quốc lộ 9, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông) do ông Lê Văn Hùng làm chủ vờ hỏi mua 2 chỉ vàng.

Xem xét được một lúc, lợi dụng chủ tiệm vàng không để ý Thúy đã nhanh tay tráo 2 chỉ vàng giả thủ sẵn trong người, lấy đi 2 chỉ vàng thật. Sau đó, đối tượng này ra quốc lộ 9 lên xe tải chạy theo hướng về TP. Đông Hà.

Ông Hùng phát hiện vàng đã bị kẻ gian tráo đổi liền điện báo Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đakrông đã phối hợp với công an huyện Cam Lộ bắt giữ Thúy tại thị trấn Cam Lộ .

Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, tiệm vàng Phúc Thịnh Nguyên bị trộm đột nhập
Trước đó, tiệm vàng Phúc Thịnh Nguyên bị trộm đột nhập

Trước đó, cũng trong ngày 10/5, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) một chủ tiệm vàng trình báo bị trộm đột nhập đánh cắp số lượng vàng rất lớn.

Theo lời ông Nguyễn Văn Nguyên (SN 1975), chủ doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Phúc Thịnh Nguyên, lô 42, nhà 3 chợ Đông Hà, vào 7h30 ngày 10/5, khi đến cửa hàng ông Nguyên phát hiện bị mất khoảng 300 đến 350 đôi bông tai bằng vàng 14k - 18k (trọng lượng từ 0,7 đến 1 chỉ/đôi), ước tính trị giá gần nửa tỉ đồng.

Tại hiện trường, 4 mặt của hiệu vàng Phúc Thịnh Nguyên không có dấu hiệu bị cạy phá, bung mở. Riêng phía trần của ki ốt tiệm vàng bị có dấu hiệu bị cắt phá.

Vụ việc đang được Công an TP. Đông Hà xác minh, làm rõ.                                                                  

Đọc thêm