Live: Vụ lật tàu trên sông Hàn - còn 3 nạn nhân chưa được tìm thấy

(PLO) - Đến thời điểm 0h 35p ngày 5/6, tức là đã gần 4 tiếng trôi qua sau vụ lật tàu trên sông Hàn, vẫn còn 3 nạn nhân chưa được tìm thấy 
Live: Vụ lật tàu trên sông Hàn - còn 3 nạn nhân chưa được tìm thấy

1h35: Phóng viên Vân Anh của báo PLVN đang có mặt tại hiện trường cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ vừa nghe báo cáo qua bộ đàm và thông tin với phóng viện hiện đã cứu được 43 người, trong đó có 1 thuyền viên.

Du khách đi trên tàu được thống kê có 4 người Malaysia (đều đã được cứu an toàn)

Ông Thơ nghe báo cáo qua bộ đàm và trực tiếp thông tin với phóng viên
Ông Thơ nghe báo cáo qua bộ đàm và trực tiếp thông tin với phóng viên

Theo thông tin lực lượng chức năng thu nhận được thì khả năng chỉ còn 3 người chưa được tìm thấy là một người đàn ông trung niên và 2 trẻ em. 

Ông Thơ cũng cho biết chủ tàu đã khai man trên tàu chỉ có 38 người. Chủ tàu bị bắt khi đang bỏ trốn, và được đưa về đồn biên phòng.

Những nạn nhân được cứu, do mất hết tài sản nên trước mắt, thành phố chỉ đạo hỗ trợ quần áo, chăm sóc sức khỏe và đưa về nơi lưu trú. 

1h32: Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Trên bờ sông Hàn, người dân bày tỏ thái độ bức xúc khi được biết tàu Thảo Vân không phép. 

Theo một số hành khách thoát nạn đang ở cầu cảng, họ tự thuê xe, không theo tour du lịch, từ Thái Nguyên, Bắc Cạn vào Đà Nẵng.  Thấy tàu Thảo Vân đậu ở ngay cầu cảng sông Hàn, ngay trước khu vực trạm biên phòng, cảng vụ đường thủy nội địa nên đã tin tưởng mua vé.

"Hoạt động đón khách xuất bến diễn ra công khai mà lực lượng chức năng lại không biết?" người dân đặt câu hỏi.

0h38: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thông tin, lái tàu khai nhận đã chở khoảng 35 khách trên tàu Thảo Vân.

Nếu thông tin lái tàu đưa ra chính xác thì con số có thể 32 người đã được cứu, còn lại 4 người là hai cháu bé là con một gia đình ở Bắc Kạn, và hai cha con ở Thái Nguyên.  

Như vậy, tới thời điểm này có 4 nạn nhân chưa được tìm thấy. Ông Thơ chỉ đạo quận Sơn Trà huy động 10 tàu của ngư dân phối hợp tàu của các lực lượng cứu hộ rà soát tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

UBND TP Đà Nẵng có thông cáo về vụ việc: Tối ngày 4/6, trên sông Hàn xảy vụ tai nạn chìm tàu du lịch Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng.Tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển.  Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.

Thông tin ban đầu được biết, tàu xuất phát được 15 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP gồm  Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tất cả các lực lượng được huy động gồm Bộ Chỉ huy quân sự TP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, Công an... và đang rất tích cực thực hiện các hoạt động cứu nạn.

0h35: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đơn vị liên quan rà soát lại số khách lưu trú ở khách sạn, để có con số chính xác người tham gia trên tàu. Vì hiện nay người bán vé đã bỏ trốn.

0h 26: Bí thư và Chủ tịch TP Đà Nẵng đã cử người xuống nhà ngư dân, nhờ tàu loại tàu giả cào để mở rộng tìm kiếm thêm.

Tàu giả cào  là loại tàu 2 chiếc, đi song song cùng nhau và giăng lưới ở giữa.

0h 21: Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, hiện tại chủ tàu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Người bán vé tàu đã bỏ trốn.

Xác tàu cũng đang được kéo vào. Không tìm thấy nạn nhân nào trên tàu.

0h 21: Theo thông tin chính thức từ Sở Y tế Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 bệnh nhân là nạn nhân vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn. Có 6 người đã ổn định, hồi phục và được xuất viện.

0h15 phút: Lãnh đạo TP Đà Nẵng và chỉ huy lực lượng cứu hộ đã tiến hành họp khẩn tại hiện trường. 
 

Số khách thực tế có mặt trên tàu vẫn chưa được xác định vì chủ tàu vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Người dân vẫn tập trung rất đông hai bờ sông Hàn để theo dõi vụ việc. 

0h8p ngày 5/6: Theo đại tá Ngô Quý Đức, Phó tư lệnh tham mưu trưởng Quân khu 5: Thời điểm này dòng nước mạnh, chảy xiết. Vì thế, quá trình tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ vừa cứu thêm đc 7 người, nâng tổng số lượng lên 29.

Hiện đã huy động thêm cano, lực lượng biên phòng lực lượng công binh làm công tác cứu hộ.

Việc tìm kiếm hiện đang mở rộng khu bờ Tây sông Hàn theo dòng chảy để tìm người sống sót và có thể vớt thi thể nạn nhân.


17 nạn nhân đang được cấp cứu đã xác định được danh tính

1. Nguyễn Thanh Tâm, 5 tuổi

2. Phạm Vũ Phúc Hậu

3. Đặng Bảo Nam, 3 tuổi,  Thái Nguyên

4. Phạm Vũ Hoàng Phúc, 12 tuổi, Bình Định

5. Đặng Phương Thảo, Thái Nguyên

6. Đặng Thị Hường, 62 tuổi, Thái Nguyên

7. Đặng Thị Hợp, 35 tuổi, Bắc Cạn

8. Nguyễn Thị Hồng Hà, 38 tuổi, Thái Nguyên

9. Leow Kim Hin, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

10. Pong Kee Juat, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

11. Lê Thị Huế, 12 tuổi, quê Đắk Lắk

12. Ong Tah Fatt, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia

13. Trịnh Thục Mỹ Vân, 8 tuổi, Hà Nội

14. Trịnh Thục Diễm Quỳnh, 12 tuổi, Hà Nội

15. Trần Bình Hiến, 40 tuổi, Hà Nội

16. Đặng Văn Hoàng, 34 tuổi, Hà Nội

17. Đỗ Xuân Thông, 48 tuổi, Hà Nội

 

24h. Vẫn chưa có thêm nạn nhân nào được cứu. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP lại lên ca nô, trực tiếp ra hiện trường vụ lật thuyền để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

 

23h45: Nguồn tin của PLVN cho hay đã vớt được chủ tàu  trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân trên tàu cũng đã kể lại khi bị chìm, tàu đang đứng giữa sông để cho khách xem cầu rồng phun lửa.

Con số khách đi trên tàu cũng chưa xác định được cụ thể.

Chủ tàu được xác định là Võ Quốc Hùng. Lái tàu Lê Công Chí

23h 31: Chị Nguyễn Thị Huyền  29 tuổi (quê Bắc Kạn) thuật lại, gia đình, bạn bè chị có 21 người đi trên tàu. Trong đó có rất nhiều trẻ con.

Riêng nạn nhân này có 2 con, 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 10 cùng đi trên tàu. Chị cũng cho biết thêm ngoài đoàn của mình, còn có nhiều nhóm khác, trong đó có người nước ngoài.

Nạn nhân này thuật lại: Lên tàu được  5 phút, tàu đột nhiên lật úp, không ai mặc áo phao cả, chị may mắn chụp được sợi dây thừng, bám vào đó ngoi lên

Sau đó chị cố gắng kéo thêm người nhà của mình lên mép thuyền ngồi. Tuy nhiên, một lần nữa tàu lật úp, vì thế, số người cứu lên đã rơi hết xuống nước.

Nhân chứng này cũng cho biết lúc đó trên sông không hề có sóng to. Gió cũng lặng.


 VNN đưa tin: Ông Lê Sáu- Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở GTVT TP Đà Nẵng) cho biết:  tàu bị sự cố là tàu du lịch nhưng hoạt động “chui”. Tàu bị chìm được xác định là tàu du lịch Thảo Vân mang số hiệu ĐNa 0016.

Theo ông Trần Chí Cường việc cấp phép đi lại cho các tàu du lịch trên sông Hàn thuộc thẩm quyền của Sở GTVT. Sở Du lịch Đà Nẵng chỉ là cơ quan quản lý về các điểm du lịch mà tàu du lịch sẽ đến.

Trong khi đó một nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết do trời nóng nên nhiều hành khách đã lên tầng 2 của con tàu để hóng gió trước khi tàu nhổ neo, và khi di chuyển do không cân bằng nên tàu đã lập úp.

Có mặt tại hiện trường thiếu tướng Ngô Quý Đức, phó tư lệnh Quân khu 5, cho biết quân khu đã tăng cường một đơn vị đặc công để ứng cứu. Theo ông Đức sau một hồi lập úp, hiện con tàu này đã lật ngửa trở lại do nước chảy mạnh, nhưng hiện các lực lượng người nhái vẫn chưa tìm thêm được một người nào.

Được biết tàu chở nạn chở 2 đoàn khách du lịch trong đó có một đoàn đến từ tỉnh Bắc Kạn với 26 người.

Hiện chính quyền TP đang huy động tàu cá của ngư dân dùng lưới chắn ngang sông Hàn nhằm ngăn chặn khả năng khi thủy triều hạ xuống, những người mất tích sẽ bị trôi ra biển.

23h20: Lực lượng cứu hộ đang tiến hành trục vớt tàu Thảo Vân. Hiện tàu đã được lực lượng đặc công Quân khu 5 lật ngửa. Trên tàu không có người.

Trung tâm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 huy động 10 người. Quân khu 5 huy động 20 người đang có mặt tại hiện trường.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo ứng cứu.

Ông Nguyễn Xuân Anh tại hiện trường
Ông Nguyễn Xuân Anh tại hiện trường

Hàng ngàn người dân và du khách đứng ken đặc 2 bên cầu sông Hàn để theo dõi vụ việc

Người dân đứng bên cầu sông Hàn
Người dân đứng bên cầu sông Hàn

23h15: Ông Nguyễn Sơn, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng, cho biết bệnh viện cấp cứu cho 11 nạn nhân. Tất cả đều là trẻ em với em lớn nhất là 11 tuổi, nhỏ nhất khoảng 3 tuổi.

Hiện có  2 em bị phải hồi sức tích cực vì suy hô hấp.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 18 nạn nhân. Một số ca diễn biến nặng đã được chuyển qua Khoa Hồi sức. Một số nạn nhân khác cũng đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng.

Danh sách 17 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh Tuổi trẻ)
Danh sách 17 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh Tuổi trẻ)

 23h: Lực lượng cứu hộ mới chỉ cứu được 19 khách. Chưa có thông tin vấn đề tử vong, nhưng đã hơn 2h trôi qua...

Các nạn nhân được cứu chưa nói được gì. Theo lực lượng chức năng,sẽ phải trắng đêm để làm công tác cứu hộ.

Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo lực lượng cứu hộ phối hợp cùng ngư dân giăng hai lớp lưới rê dưới lòng sông để tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại hiện trường (Ảnh VNE)
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại hiện trường (Ảnh VNE)

Vị chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đứng trên thuyền của ngư dân để quan sát việc giăng lưới, tìm kiếm

Lực lượng cứu hộ sẵn sàng trắng đêm để cứu hộ
Lực lượng cứu hộ sẵn sàng trắng đêm để cứu hộ

Đến gần 23h, thông tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn, sau khi ra đến hiện trường, mới có thêm 2 nạn nhân được cứu.

Đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội Biên phòng, cấp cứu, y tế…có mặt tại khu vực cầu cảng để sẵn sàng tham gia phối hợp thực hiện công tác cứu nạn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Khoảng gần 21h ngày 4/6, trên sông Hàn đoạn đối diện khách sạn Novotel, một chiếc thuyền du lịch đang chở  gần khách thăm quan, bất ngờ bị lật úp. Theo một số nguồn tin, chiếc tàu vừa rời bến khoảng 5 phút thì gặp nạn.

Đến gần 23h, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực làm việc để cứu nạn nhân
Đến gần 23h, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực làm việc để cứu nạn nhân

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 4 xe cấp cứu, nhiều tàu cứu hộ và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường.

Đến 22h30, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác cứu hộ. Thời điểm này, đã có một số người kịp thoát ra và bơi vào bờ. 

Đọc thêm