Lộ hành vi hiếp dâm khi đưa bé gái bán vé số về tắm

(PLVN) - Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Khanh đưa bé gái đến nhà trọ để tắm rửa thì bị chủ nhà phát hiện.
Đối tượng Nguyễn Duy Khanh
Đối tượng Nguyễn Duy Khanh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, tối 12/5, Khanh phát hiện cháu Tuyết (SN 2010, đã đổi tên) đang bán vé số trên đường nên dụ dỗ đưa đến bãi đất trống.

Tại đây, Khanh dùng vũ lực cưỡng hiếp bé gái. Sau đó, Khanh chở nạn nhân về nhà trọ ở thị trấn Cái Dầu để tắm rửa. Chủ nhà trọ phát hiện bé gái trong tình trạng hoảng loạn, quần áo dơ bẩn nên đã hỏi thăm thì cháu bé nói bị Khanh hiếp dâm.

Thấy việc bại lộ, Khanh phóng xe đạp bỏ trốn. Chủ nhà trọ sau đó đã gọi điện cho người thân của bé gái đến đón.

Thông tin về vụ hiếp dâm được báo đến cảnh sát.

Bị bắt giữ, Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo cảnh sát, năm 2002, người đàn ông này từng lĩnh 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Đọc thêm