Lời khai của nghi phạm truy sát người yêu trên đường cao tốc

(PLVN) - Bị người yêu hủy hôn, Bình đã theo dõi và sát hại nạn nhân giữa đường.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Chiều 25/7, Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ nam thanh niên truy sát bạn gái trên đường dẫn cao tốc Bình Thuận- Chợ Đệm.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim T. (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Nghi phạm là Kim Thanh Bình (25 tuổi, quê Trà Vinh).

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nguyên nhân sát hại bạn gái do bị hủy hôn. 

Bình và chị T. yêu nhau từ năm 2015, dự định tháng 9/2019 sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, chị T. bất ngờ đổi ý không làm đám cưới và cũng không nói rõ lý do.

Kim Thanh Bình tới cơ quan công an đầu thú. Ảnh Báo Công an TP HCM
Kim Thanh Bình tới cơ quan công an đầu thú. Ảnh Báo Công an TP HCM

Bình nghi chị T. có mối quan hệ tình cảm khác. Hơn 1 tháng qua, Bình nỗ lực tìm cách níu kéo tình yêu nhưng bất thành. Chị T cũng liên tục tránh mặt Bình. 

Sáng sớm nay, Bình theo dõi T. khi chị đang trên đường tới công ty ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Khi chị T. đi xe đến đoạn đường dẫn cao tốc (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), Bình chạy vượt lên chặn xe.

Cả hai xảy ra cự cãi. Bình dùng hung khí sát hại chị T sau đó chạy về phía xã Hưng Long, huyện Bình Chánh rồi nhảy xuống kênh T2 tự tử nhưng không chết. Sau đó, Bình bơi vào bờ rồi đến Công an xã Hưng Long đầu thú.

Vụ việc đang được Công an khẩn trương làm rõ.

Đọc thêm