Long An: Phe vé bán vé giả bị phạt 7,5 triệu đồng

(PLO) - Theo tin từ Công an thành phố Tân An (Long An), đơn vị này vừa xử phạt hành chính 5 đối tượng có hành vi bán vé giả xem bóng đá giải Vô địch Quốc gia với số tiền 7,5 triệu đồng.
Long An: Phe vé bán vé giả bị phạt 7,5 triệu đồng
5 đối tượng này gồm: Đỗ Thanh Thiện (sinh năm 1972), Mai Thị Vui (sinh năm 1970), Phan Hoàng Huynh (sinh năm 1973), cùng ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Bù Văn Thật (sinh năm 1982, ngụ huyện Châu Thành, Long An) và Lê Kim Bích (sinh năm 1972, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).
Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thanh Thiện khai nhận, vào lúc 9 giờ ngày 10/1/2015, Thiện cùng vợ là Mai Thị Vui sử dụng xe mô tô đến sân vận động Long An để mua vé xem bóng đá nhưng không có. Đến 14 giờ cùng ngày, hai vợ chồng Thiện gặp và mua 141 vé xem bóng đá loại 20 ngàn đồng của 2 thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ, với ý định bán kiếm lời. 
Còn Phan Hoàng Huynh mua của một người đàn ông khoảng 50 tuổi, không rõ địa chỉ 10 vé loại 20 ngàn đồng để bán lại kiếm lời thì bị lực lượng kiểm tra thu giữ.
Lê Kim Bích khai nhận, đi xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Tân An lúc 9 giờ thì gặp 2 thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ bán 4 vé xem bóng đá loại 20 ngàn đồng. Sau đó, Kim Bích bán kiếm lời thì bị bắt quả tang…
Trước đó, ngày 10/1/2015, tại sân vận động Long An đã diễn ra trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ giải Vô địch Quốc gia giữa 2 đội Gạnh Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai. Số lượng vé bán ra tại trận đấu này có giới hạn, tuy nhiên người hâm mộ lại khá đông.
Phán đoán trước có khả năng đối tượng bán vé chợ đen, bán vé giả sẽ xuất hiện nên Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Tân An và các lực lượng liên quan tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 
Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang các đối tượng trên bán vé giả xem đá bóng cho người hâm mộ./.

Đọc thêm