Lừa chạy việc vào Viettel, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(PLVN) - Là cựu nhân viên Viettel nhưng do làm ăn thua lỗ, Nhân đã đưa ra thông báo tuyển nhân viên vào Viettel Hà Tĩnh đồng thời nhận hồ sơ và mỗi người 100 triệu đồng. 
Nguyễn Duy Nhật bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Duy Nhật bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Nhật (SN 1977, trú tại TP Hà Tĩnh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, Nhật là cán bộ của Viettel Hà Tĩnh. Do mua bán xe ô tô bị thua lỗ, Nhật nghĩ cách để kiếm tiền bù vào. Nhật gọi điện cho Nguyễn Thế Yên (trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) cho biết phía Viettel Hà Tĩnh tuyển nhân viên hợp đồng lao động, chi phí là 100 triệu đồng, hồ sơ xin việc như bình thường. 

Thực tế, thời điểm trên Viettel Hà Tĩnh không tuyển công chức và hợp đồng lao động, ngoài ra Nhật không có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc này. Tuy nhiên, thông tin tuyển nhân viên sau đó vẫn được Nhật và nhiều người truyền tai nhau, những ai chưa có việc làm có nhu cầu thì liên hệ với Nhật để hướng dẫn.

Nhiều người dân ở các địa bàn trong tỉnh như huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Tp. Hà Tĩnh đã đưa hồ sơ xin việc và tiền cho Nhật nhờ xin việc.

Nhưng chờ mãi vẫn không nhận được thông báo tuyển dụng, nhiều người trực tiếp đến trụ sở hỏi thi mới tá hỏa là bị Nhật lừa đảo, chiếm đoạt tiền nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Duy Nhật đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 6 cá nhân với tổng số tiền 660 triệu đồng. 

Vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh điều tra xử lý.

Đọc thêm