Lừa tiền tỷ với 'chiêu' xin làm... lãnh đạo ngành than

Tin lời hứa hẹn của Chinh về việc xin cho làm lãnh đạo trong ngành than, anh Tuấn đã giao cho Chinh 1 tỷ đồng để "chạy" việc...
Đối tượng Lê Văn Chinh.
Đối tượng Lê Văn Chinh.
Lê Văn Chinh (sinh năm 1967, trú tại tổ 20A, khu 4, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là công nhân nghỉ hưu. Tuy nhiên, Chinh khoe có mối quan hệ trên Chính phủ và ngành than, hứa hẹn xin việc anh Nguyễn Khắc Tuấn (trú tại TP Uông Bí) vào làm lãnh đạo trong ngành than.

Tin lời Chinh, anh Tuấn đã giao cho Chinh 1 tỷ đồng để "chạy" việc.

Tuy nhiên, hơn 1 năm trôi qua, Chinh không xin được việc cho anh Tuấn nhưng cũng không trả lại tiền.

Vụ việc đươc trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn Chinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc hứa hẹn xin việc của Chinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành tạm giam Lê Văn Chinhvề hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai là bị hại của Lê Văn Chinh, liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hải Nam, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để giải quyết. Điện thoại liên hệ: 0947895150", Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo.

Đọc thêm