Lừa xin việc vào cơ quan Nhà nước, chiếm đoạt 640 triệu đồng

(PLVN) -Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 4 tháng bị can Lê Thị Ngọc (SN 1952, trú trại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Ngọc (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Ngọc (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012 đến năm 2015, Lê Thị Ngọc đã nhận tiền và hồ sơ ban đầu của nhiều người có nhu cầu xin việc.

Để tạo lòng tin, Lê Thị Ngọc hứa với những người xin việc trong vòng 3 đến 6 tháng sẽ có quyết định đi làm tại một số cơ quan của Nhà nước. 

Tuy nhiên, sau khi các bị hại chuyển tiền, Ngọc đã tự ý giữ lại số tiền 640 triệu đồng của 4 trường hợp nhờ xin việc và đem số tiền này để trả nợ cho người khác. 

Khi biết Lê Thị Ngọc không xin được việc, các trường hợp trên đã đến đòi lại tiền nhưng Ngọc không trả.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm