Mất 300 triệu đồng để 'làm lễ' cho người yêu cũ quay lại

(PLVN) - Vì muốn người yêu cũ quay lại với mình, một cô gái đã bị một đối tượng lừa đảo qua mạng, chuyển khoản 38 lần với số tiền hơn 300 triệu để "làm lễ". 
Đối tượng Đỗ Việt Hùng tại CQĐT.
Đối tượng Đỗ Việt Hùng tại CQĐT.

Ngày 22/8, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một thanh niên lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo đó, ngày 8/5/2019, Chị C (trú tại huyện Cẩm Xuyên) lên mạng Facebook và đọc được nội dung bài viết với nội dung “Ai muốn người yêu cũ quay lại thì inbox sẽ được như mong muốn” đăng tải ở tài khoản Hoàng Ngọc Linh. Với tâm lý vừa chia tay người yêu nhưng vẫn đang còn lưu luyến muốn người yêu quay lại với mình, chị C liền tò mò nhắn tin vào tài khoản Facebook trên để hỏi. 

Phát hiện thấy có người “sập bẫy” đối tượng đã lập tức nhắn tin qua lại với chị C với những lời hứa là chắc chắn sẽ làm cho người yêu cũ quay trở lại. Chị C đã chuyển vào tài khoản “vimomo”  lần đầu tiên với 4 triệu đồng tiền làm lễ và 500 ngàn đồng  tiền công theo đề nghị của đối tượng. 

Sau đó, đối tượng này tiếp tục nhắn tin cho chị C đề nghị phải chuyển tiền thêm vào tài khoản để “làm lễ” lần 2, không nghi ngờ gì nạn nhân vẫn tiếp tục chuyển tiếp 5 triệu đồng theo yêu câu.

Nhận thấy chị C nhẹ dạ cả tin nên đối tượng đã tiếp tục yêu cầu chị C muốn làm nhanh thì chuyển tiền vào tài khoản của minh để làm lễ cầu vong và cầu hồn. Tổng cộng chị C đã chuyển tiền cho đối tượng 38 lần với số tiền 318 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau thời gian không thấy có tín hiệu gì từ người yêu cũ dù đã chuyển rất nhiều tiền để “làm lễ” nên chị C mới nghi ngờ mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an vào giữa tháng 7/2019.

Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận tin báo của bị hại, nhanh chóng thu thập thông tin ban đầu và điều tra làm rõ sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng Đỗ Việt Hùng (SN 2000, trú tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) trong lúc đang nói chuyện với chị C tại Thị trấn Cẩm Xuyên.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng Hùng khai nhận do nghiện chơi game và đánh bài nên đã nảy sinh ra cách lừa đảo trên mạng xã hội. Số tiền lừa đảo được Hùng đã dùng để chơi game và đánh bài. Ngoài chị C thì Hùng khai nhận đã lừa đảo 4 người phụ nữ trên mạng Facebook.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra.

Đọc thêm