Mật phục 2 tháng phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

(PLO) -   Lầu Bá Tồng nhận lời vận chuyển 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam với số tiền công 43 triệu đồng, vừa qua biên giới lúc rạng sáng thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An bắt quả tang. 
Lầu Bá Tồng bị bắt khi vừa đưa 6 bánh heroin về Việt Nam
Lầu Bá Tồng bị bắt khi vừa đưa 6 bánh heroin về Việt Nam

Ngày 25/1/2018, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp phá thành công chuyên án 366L bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 6 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, trước thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn, chuyên án 366L được Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Đối tượng cùng tạng vật trong chuyên án thu giữ được
Đối tượng cùng tạng vật trong chuyên án thu giữ được

Sau 2 tháng theo dõi các di biến động của các đối tượng trong đường dây, vào lúc 5h ngày 25/1/2018, tại Km38, Quốc lộ 7A thuộc địa bàn bản Ang, xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An) Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Càn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) và Đội Kiểm soát phòng chống tội phạm ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) phá thành công Chuyên án 366L, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin.

Danh tính đối tượng bị bắt được xác định là Lầu Bá Tồng (SN 1986, quê quán tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), vượt biên trái phép sang Lào năm 2014 và thường trú tại bản Khà Mạ, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Theo khai nhận, số ma túy trên Tồng nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người Lào về Nghệ An tiêu thụ với tiền công là 16 triệu kíp Lào (tương đương hơn 43 triệu đồng Việt Nam).

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Đọc thêm