Mật phục bắt 2 nam thanh niên chuyên rình phụ nữ để cướp tài sản

(PLVN) - Các đối tượng thường chỉ lấy tiền, còn điện thoại di động, máy iPad, chúng đập vỡ, vứt tại các khu nghĩa địa hoặc bờ sông...
Các đối tượng Ngô Thế Tuyển (trái) và Ngô Xuân Kiều. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Các đối tượng Ngô Thế Tuyển (trái) và Ngô Xuân Kiều. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu, ngày 11/7, khi đang lưu thông trên địa bàn phường Yên Thanh, TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), chị Nguyễn Thị Nga (sinh năm - SN 1992, trú tại khu Vĩnh Thái, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) bị một đối tượng đeo khẩu trang, phóng xe máy tốc độ cao cướp túi xách bên trong có 1 triệu đồng và một máy điện thoại di động trị giá 7 triệu đồng.  

Nhận tin báo, Công an thành phố Uông Bí đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm nghi phạm.

Lực lượng điều tra triển khai mật phục đối tượng nghi vấn. 11h30 ngày 10/8, Công an TP Uông Bí  truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng đang trên đường đi gây án là Ngô Thế Tuyển (SN 1989) và Ngô Xuân Kiều (SN 1997, cùng trú tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều). Tang vật thu giữ 1 xe máy Sirius, đeo biển số giả 14N1 – 073.38 , 1 bình xịt hơi cay.

Công an làm rõ, ngày 21/7, Tuyển và Kiều giật cặp xách của chị Ngô Thị Thuy (SN 1980, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên) khi chị này lưu thông trên địa bàn phường Trưng Vương (TP Uông Bí), lấy 10 triệu đồng và 1 máy iPad giá trị 12 triệu đồng.

Ngày 1/8, chúng giật túi xách của chị Đỗ Thị Ly (SN 1992, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí) lấy đi 1 triệu đồng và một điện thoại iphone 7 plus giá trị 6 triệu đồng.

Để xóa dấu vết, các đối tượng thường chỉ lấy tiền, còn điện thoại di động, máy iPad, chúng đập vỡ, vứt tại các khu nghĩa địa hoặc bờ sông.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Đọc thêm