Mâu thuẫn bên bàn nhậu, 2 người thương vong

(PLO) - Ngồi cùng bàn nhậu rồi xảy ra xô xát, đối tượng Sơn đã cầm dao chém bạn nhậu khiến 1 chết và 1 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Một lãnh đạo Công an xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội xác nhận có sự việc trên với PV PLVN

Theo vị lãnh đạo này, sau khi gây án Phùng Văn Sơn (SN: 1983, trú tại xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã ra đầu thú, tại hiện trường Công an thu giữ một con dao được cho là hung khí gây án.

Bước đầu, Sơn khai nhận khoảng hơn 19h tối qua(19/9), đối tượng đến quán bia ở thôn Hòa Trúc thì gặp anh Kiều Văn H. (SN: 1974, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và anh Phùng Văn L. (SN: 1975, trú tại thôn Hòa Trúc) đang nhậu. Do quen biết nên Sơn đã vào ngồi nhậu cùng.

Đến khoảng 20h30 thì xảy ra mâu thuẫn và cãi vã nhau. Sẵn có hơi men trong người nên Sơn không làm chủ được bản thân đã cầm dao chém vào cổ anh H và bả vai anh L.

Hậu quả khiến anh H. tử vong trên đường đi cấp cứu còn anh L. phải vào điều trị trong bệnh viện vì bị thương nặng. 

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm