Mâu thuẫn bên bàn nhậu, nam thanh niên bị đánh hội đồng tử vong

(PLO) -  Khoảng 4h hôm nay, 14/7, tại quán nướng cay Diệu trên đường Lê Qúy Đôn (phường Xuân Phú, TP. Huế) xảy một vụ ẩu đã, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.
Quán nhậu nơi xảy ra sự việc
Quán nhậu nơi xảy ra sự việc

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, ngụ phường An Tây, thành phố Huế) cùng nhóm bạn đi nhậu tại quán nướng cay trên đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, Huế) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Nhóm bên cạnh gồm 7 người sau đó đã tấn công, đuổi đánh nhóm của Nhàn.

Bất ngờ do bị đánh hội đồng, Nhàn cùng với Lê Quang Kiên (23 tuổi, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bỏ chạy vào khu vực Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, TP. Huế). Tại đây Nhàn và Kiên bị nhóm người trên đuổi kịp và đâm nhiều nhát dao vào người rồi bỏ đi.

Nhàn và Kiên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do mất nhiều máu nên Nhàn đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt kịp thời tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

Đọc thêm