Mâu thuẫn khi sử dụng máy hàn, nam thanh niên đánh đồng nghiệp tử vong

(PLVN) -Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình xử dụng máy hàn tại một xưởng cơ khí, Phạm Văn Sơn đã dùng hung khí đánh đồng nghiệp tử vong.
Phạm Văn Sơn tại cơ quan Công an
Phạm Văn Sơn tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30’ ngày 18/8, trong quá trình cùng làm việc tại 1 xưởng cơ khí trên đường An Định, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, (tỉnh Hải Dương), giữa Phạm Văn Sơn (SN 1984, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương) và anh Phùng Danh Thiệp (SN 1975, trú tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xảy ra mâu thuẫn khi sử dụng máy hàn. Lúc này, Sơn đã cầm thanh sắt đập liên tiếp vào đầu, cổ anh Thiệp khiến nạn nhân bị thương nặng.

Anh Phùng Danh Thiệp được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng .

Nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh sự việc và đã bắt giữ Phạm Văn Sơn sau đó.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm