Mâu thuẫn nợ nần, bị chém trước cửa nhà cha vợ

(PLO) - Khoảng 0h30 ngày 19/10, một nhóm côn đồ mang theo hung khí đi trên nhiều xe mô tô đến nhà anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường 8, TP Vĩnh Long, tạm trú tại huyện Long Hồ) để đòi nợ. Hoảng sợ, anh Hòa đã chạy đến nhà cha vợ ở Khu dân cư khóm 4, thị trấn Long Hồ cầu cứu nhưng đã bị nhóm côn đồ đuổi theo. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CAND
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CAND

Khi anh Hòa vừa đến trước cửa nhà cha vợ thì bị một tên trong nhóm dùng vật nghi là mã tấu tự chế chém một nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên đã nhanh chân tẩu thoát, anh Hòa được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hòa được chuyển qua Bệnh viện Trung ương Cần Thơ điều trị.

Một số nhân chứng cho biết đã nhận dạng được một nghi phạm là Nguyễn Minh Nhựt (SN 1988, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít). Hiện cơ quan Công an đang truy tìm nhóm côn đồ gây án và điều tra, làm rõ vụ việc. 

Đọc thêm