Mâu thuẫn trong tiệm game bắn cá, nam thanh niên vác súng bắn nhân viên

(PLO) - Ngày 20/9, tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Trần Việt Hòa (ngụ tỉnh Nghệ An) 8 năm tù về tội Giết người, 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Đỗ Quang Đại (ngụ tỉnh Đồng Nai) 4 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.
 Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa

Vào khoảng 20 giờ ngày 30/7/2016, Hòa trong khi đến tiệm game bắn cá thuộc khu phố 5, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với Đào Văn Nam và các nhân viên trong tiệm game.

Bực tức, Hòa về nhà lấy 01 khẩu súng quân dụng rulô bên trong có 06 viên đạn rồi điện thoại cho Đỗ Quang Đại đến chở Hòa đi. Khi Đại điều khiển xe mô tô Yamaha Luvias màu đỏ đen biển số 60C1-56437 chở Hòa đến gần tiệm game bắn cá Đại thấy Hòa lấy súng ra thì sợ nên thắng xe làm cả hai cùng ngã.

Hòa tiếp tục chạy bộ đến tiệm game cầm súng bắn 01 phát chỉ thiên rồi bắn 01 phát trúng vào bụng dưới của anh Nam. 

Sau đó, Hòa tiếp tục bắn 01 phát nữa vào tiệm game nhưng không trúng ai.

Do được cứu chữa kịp thời nên anh Nam chỉ bị thương với tỷ lệ thương tật là 26%.

Sau khi Hòa dùng súng bắn anh Nam xong thì Đại chạy xe đến chở Hòa rời khỏi hiện trường và không trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Hai tháng sau, Đại đã đến Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.  

Đọc thêm