Mẹ bỏ đi, con bị bố dượng cho uống thuốc diệt cỏ tử vong

(PLVN) - Chị Y Tuen bỏ đi, người chồng ở nhà cho con riêng của vợ uống thuốc diệt cỏ. Hậu quả, bé trai 8 tuổi tử vong.

Sáng 19/9, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can đối với A Sap (26 tuổi, trú thôn Kơ Tu, ngụ xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) về tội Giết người.

Nạn nhân là bé A Thâu (8 tuổi, ngụ xã Hơ Moong, con riêng của vợ nghi phạm).

Y Sap kết hôn với chị Y Tuen (27 tuổi, ngụ cùng thôn Kơ Tu). Gần đây, chị Y Tuen và chồng xảy ra mâu thuẫn. Chị Y Tuen bỏ đi TP HCM làm thuê.

Đối tượng A Sáp tại cơ quan điều tra
Đối tượng A Sáp tại cơ quan điều tra

Đến sáng 12/8, A Sap pha thuốc diệt cỏ với thuốc chữa bệnh cho con riêng của vợ uống với mục đích khi cháu A Thâu bị ngộ độc thì chị Y Tuen sẽ trở về. 

Sau đó, A Sap đi làm rẫy và đưa A Thâu sang nhà mẹ vợ để đi làm. 

Không lâu sau, cháu A Thâu nôn ói, co giật và được đưa đến Trung tâm Y tế xã Hơ Moong cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đọc thêm