Mẹ con sản phụ tử vong sau khi tiêm thuốc ở Cao Bằng

(PLVN) - Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong vụ mẹ con sản phụ tử vong sau khi tiêm thuốc.
Chị N tử vong sau khi tiêm thuốc tại Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh
Chị N tử vong sau khi tiêm thuốc tại Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

Trước đó, theo phản ánh của chị Phùng Thị Hạc (SN 1994, ở Đức Hồng, Trùng Khánh, Cao Bằng), khoảng 22h30 ngày 16/3, chị Hoàng Thị N. (chị gái chị Hạc) có biểu hiện đau đẻ. Chị N được chồng là anh Hoàng Văn Ngoãn (SN 1988, cùng địa chỉ trên) đưa đến Trung tâm Y Tế huyện Trùng Khánh nhập viện.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, chị N. được nhập viện và lên phòng đẻ trong tình trạng sức khỏe tốt. Đến khoảng 00h10 ngày 17/3, chị N. vào phòng mổ. 

Tuy nhiên, chỉ 1 giờ sau, người chồng nhận được tin từ bác sĩ là chị N. không qua khỏi khi tiêm thuốc tê và đã mất, cháu gái cũng không qua khỏi.

Theo lời chị Hạc, gia đình đến Trung Tâm y tế thì thấy nhân viên đưa thi thể chị gái lên xe để chở về nhà mà không có lời giải thích nguyên nhân N và cháu bé tử vong. 

Thấy sự việc bất thường, vào khoảng 10h ngày 17/3, chị Hạc đã lên trụ sở Công an huyện Trùng Khánh để trình báo sự việc. 

Chiều cùng ngày, các cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng, Pháp y tỉnh Cao Bằng, VKSND tỉnh Cao Bằng đã khám nghiệm tử thi cháu bé và thu thập chứng cứ.

Sau khi thu thập tài liệu, Công an tỉnh Cao Bằng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án.

Đọc thêm