Mẹ trầm cảm vứt con xuống giếng lúc nửa đêm

(PLO) - Chiều 23/4, thông tin từ Công an xã IaO (huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mẹ giết con gây xôn xao dư luận. 
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Người mẹ trong vụ án được xác định là Ksor Pxưl (SN 1984), nạn nhân là con gái chị Pxưl được gần 1 tuổi.

Khoảng 1h sáng ngày 23/4, khi con đang ngủ, chị Pxưl bế con đưa ra thả xuống giếng của gia đình. Khi chồng tỉnh giấc không thấy con ở đâu nên hỏi vợ, chị Pxưl trả lời không biết.

Gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện cháu bé nổi dưới giếng và đã tử vong. Được biết, sau khi sinh con vào năm 2016, chị Pxưl có biểu hiện tâm thần hoang tưởng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Đọc thêm