Mời người bạn trên mạng về nhà chơi, mẹ trẻ bị bắt cóc mất con 1 tháng tuổi

(PLVN)- Kết bạn với ngươi mẹ qua facebook, Phương đã đến thăm và lợi dụng lúc người mẹ ngủ, bắt cóc cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi.
Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an.
Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an.

Nghi can của vụ án là Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nghi can đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang bế cháu bé chạy trốn.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook đã quen với một người tên Nhi ở Gia Lai vừa mới sinh con. Sau đó, Phương đã đón xe đến phòng trọ chị Nhi chơi.

Lợi dụng lúc chị Nhi ngủ, Phương đã bế cháu bé bỏ trốn.

Trước đó, chiều tối 22/3, một tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tại xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) thì nhận được tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Pleiku về vụ việc một người phụ nữ bắt cóc trẻ em đón xe taxi từ tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk.

Nhận được tin báo, tổ công tác CSGT đã nhanh chóng bố trí lực lượng kiểm soát xe khách đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Đến khoảng 18h, lực lượng CSGT đã bắt được nghi can khi đang bế cháu bé trên tay.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao  và cháu bé bị bắt cóc cho Công an TP Pleiku (Gia Lai) để điều tra và xử lý theo quy định.

Đọc thêm