Một cảnh sát bị đối tượng phạm luật giao thông đâm thủng phổi

(PLO) - Trung uý Phan Minh Khôi, là CSGT TP.HCM bị một thanh niên vi phạm giao thông đâm thủng phổi khi đang làm nhiệm vụ.
Địa điểm CSGT Phan Minh Khôi bị đâm
Địa điểm CSGT Phan Minh Khôi bị đâm

Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, 23h50 ngày 7/9 tiếp nhận bệnh nhân Phan Minh Khôi, trung uý CSGT, trong tình trạng có hai vết thương khoảng 2cm ở lưng bên trái.

Vết thương khá sâu, gây thủng phổi, tràn khí, nên anh Khôi được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm để khâu vết thương phổi và xử lý khoảng 700 ml máu đã tràn vào lồng ngực, phổi.

Bác sĩ Huỳnh Quang Khánh, Phó trưởng khoa ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, sau ca phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã tương đối ổn định. Hiện bệnh nhân tỉnh, mạch huyết áp bình thường, không còn tình trạng chảy dịch phổi.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 7/9, tại chốt công an trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Trung úy Phan Minh Khôi phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông.
Trung úy Khôi yêu cầu thanh niên dừng xe lại và lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, nam thanh niên này không đồng ý, cự cãi với lực lượng cảnh sát giao thông rồi rồ ga bỏ chạy.
Trung úy Khôi cùng một cảnh sát giao thông tại chốt đuổi theo. Trong lúc bị đuổi bắt, nam thanh niên bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm trung uý Khôi khiến anh gục xuống. 
Sau khi gây án, nam thanh niên bỏ lại xe máy và được đồng bọn chở chạy trốn.
Cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đọc thêm