Một công an Hà Nội bị vây đánh dẫn đến tử vong

Khoảng 19h ngày 2/8, tại khu vực đường đê vắng vẻ thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), một cán bộ công an bị nhóm người đi trên taxi vây đánh dẫn đến tử vong.
Một nghi can bị bắt giữ. Ảnh: An ninh Thủ đô.
Một nghi can bị bắt giữ. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Nạn nhân là Trung uý Đỗ Văn Hoan (SN 1987, quê huyện Thạch Thất), cán bộ Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Thông tin ban đầu, nhóm nghi can gồm 3 nam, 2 nữ, đi trên xe taxi BKS 30A - 589.87 đã bất ngờ chặn đường đánh trọng thương Trung úy Hoan.

Một số người dân phát hiện đã đưa Trung uý Đỗ Văn Hoan đến Bệnh viện 198 - Bộ Công An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Hoan đã tử vong vào khoảng 19h45 cùng ngày.

Sáng nay, 3/8, lực lượng chức năng bắt được 2 nghi can, đồng thời triệu tập 2 phụ nữ có mặt thời điểm xảy ra vụ việc.

Tin trên VietNam+, theo điều tra sơ bộ, Trung uý Hoan trên đường đi làm về xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên. Các đối tượng đã dùng tay không lao vào tấn công, đánh Trung úy Hoan. Sau đó nạn nhân bị tai nạn, dẫn đến tử vong. 

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Đọc thêm