Một công nhân ngành than thiệt mạng do tai nạn lao động

(PLVN) - Ngày 24/5, tại khai trường Công ty than Cao Sơn (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đại diện Công ty than Cao Sơn cho biết: Vào giữa trưa ngày 24/5, công nhân Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1965) cùng anh Bùi Công Hiệp được phân công sửa chữa đường dây thuộc Phân xưởng trạm mạng. Trong lúc 2 công nhân này thi công đường dây cấp điện cho máy xúc 8U2 tại mức tầng +230, khu Tây Nam thuộc khai trường công ty thì anh Sang bất ngờ bị ngã đập đầu vào đá gây tai nạn.

Nạn nhân được Công ty than Cao Sơn tổ chức sơ cứu và chuyển Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cứu chữa. Do vết thương nặng nên vào chiều cùng ngày, anh Sang đã tử vong.

Hiện thi thể công nhân đã được bàn giao cho gia đình, phía Công ty Than Cao Sơn cũng đã tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân

Đọc thêm