Một học trò bị cô giáo cũ đâm chết bằng dao gọt hoa quả

(PLO) - Sáng 5/3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra lúc 16 giờ 40 ngày 4/3 tại hẻm 376 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP.Nha Trang. 
Hiện trường xảy ra án mạng
Hiện trường xảy ra án mạng
Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thị Đủ (SN 1985, ngụ số 10, lô 6, khu đô thị mới Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang).
Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 4/3, chị Đủ cùng hai người bạn đến hẻm 376 đường Lê Hồng Phong để thăm bà Huỳnh Lưu Khánh An (SN 1974, trú tại địa chỉ trên). Chị Đủ là học sinh cấp 3 của cô giáo An. Tuy nhiên, khi hai người bạn ra về thì xảy ra vụ án mạng đau lòng. 
Theo gia đình cung cấp, trước đây bà An có chữa bệnh trầm cảm. Sau khi nhận được tin báo, các cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm. 
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 1 con dao nhọn Thái Lan dính máu. Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị thủng động mạch cảnh ngay phía dưới cổ.
Hiện bà Huỳnh Lưu Khánh An - nghi can vụ án mạng vẫn đang hoảng loạn nên cơ quan điều tra chưa thu thập được thông tin gì thêm. 

Đọc thêm