Một nữ sinh tử vong trong vụ cháy sau khách sạn La Thành

(PLO) -Do ngọn lửa quá lớn kèm theo khói mù mịt đã làm một sinh viên đại học tử vong trong đám cháy xảy ra khu nhà tạm gần khách sạn La Thành.
Một nữ sinh tử vong trong vụ cháy sau khách sạn La Thành

Sau khi đám cháy xảy ra, khoảng 15h50 cùng ngày, thi thể chị Trần Thị Huệ (21 tuổi) bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn trên đã được tìm thấy. Được biết nạn nhân quê ở Hà Nam và hiện đang học năm 3 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Một số nhân chứng lúc đó kể lại, tại thời điểm cháy có thấy nạn nhân chùm chăn chạy ra ngoài nhưng vì muốn lấy máy tính cùng 3 triệu nên đã quay lại để lấy. Nhưng do lửa to kèm theo khói dày đặc nên Huệ đã không trở ra nữa.

Ngay sau khi biết tin, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình đã tích cực tìm kiếm. Chị Nguyễn Thị Tuyết (mẹ của nạn nhân) đã khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của con gái mình vào lúc đó.

Như PLVN đã đưa tin, khoảng 9h sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã xảy ra khiến toàn bộ 7 phòng trọ phía trên và xưởng sắt tầng một bị thiêu rụi. Gần một tiếng đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Đọc thêm