Nam sinh bị thương nặng do điện thoại phát nổ trong lúc đang sạc

(PLO) - Vừa sử dụng điện thoại, vừa sạc, bất ngờ điện thoại phát nổ khiến nam sinh lớp 8 bị thương nặng phải đi cấp cứu...
Cháu Đ. bị thương do điện thoại phát nổ. (Ảnh: Hùng Cường).
Cháu Đ. bị thương do điện thoại phát nổ. (Ảnh: Hùng Cường).

Khoảng 14h hôm nay (13/2), Trung tâm Y tế huyện Quế Phong tiếp nhận 1 bệnh nhân nam trong tình trạng mặt và toàn thân bết máu. Ngay sau đó, bệnh nhân được xác định là cháu Vi Ngọc Đ. (SN 2004, ngụ bản Mờ, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), cháu Đ. đang là học sinh lớp 8.

Theo người nhà của nạn nhân, khoảng 12h cùng ngày, một số người hàng xóm sống cạnh nhà cháu Đ. bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn, liền sau đó nghe tiếng kêu thất thanh, chạy sang thì thấy cháu Đ. mặt và cơ thể đầy máu bởi rất nhiều mảnh vỡ của điện thoại găm vào.

Một số người dân đã đưa cháu đi cấp cứu tại trạm y tế xã rồi chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Cháu Đ. cho hay, nguyên nhân của vụ việc là do cháu Đ. vừa sử dụng điện thoại, vừa sạc pin khiến điện thoại phát nổ.

Các y bác sỹ tại Trung tâm y tế Quế Phong đang tiến hành điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu Đ.

Đọc thêm