Nam sinh chặn ở cổng trường, dùng dao đâm thầy chủ nhiệm

(PLO) - Khoảng 10h30 hôm nay, 5/4, một học sinh cấp III tại tỉnh Quảng Bình đã cầm dao đứng chặn trước cổng trường học và đâm vào thầy giáo chủ nhiệm bị thương ở bụng.
Thầy giáo Ng.V.T với vết thương ở bụng khi cấp cứu tại bệnh viện.
Thầy giáo Ng.V.T với vết thương ở bụng khi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Vào thời điểm trên, Ng.V.C – học sinh lớp 12A6 của trường này cầm theo dao bấm, đứng ở cổng trường.

Khi thầy giáo Ng.V.T (30 tuổi) - giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A6, vừa bước ra cổng thì C. bất ngờ đâm vào bụng thầy T.

Thầy T. quá bất ngờ và không kịp phản ứng, gục xuống, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu trong tình trạng có vết thương gây tổn thương gan. Nạn nhân lập tức được phẫu thuật cấp cứu.

Theo thông tin từ nhiều học sinh 12A6, sáng cùng ngày, thầy T. phát hiện C. có hình xăm ở cổ nên nhắc nhở học sinh này xóa vết xăm. C. đã tỏ thái độ tức tối và gây ra hành động liều lĩnh nói trên.

Cùng ngày, nguồn tin của PLVN từ Công an huyện Lệ Thủy cho biết, sau khi gây ra vụ việc, học sinh C. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đọc thêm