Nam sinh dụ bạn gái lớp 9 vào chốn vắng rồi sát hại trong đêm

Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi), nghi phạm sát hại T.H. (15 tuổi, nữ sinh lớp 9), phi tang thi thể trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TP HCM), khá bình tĩnh khi bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội.
Nghi phạm bị bắt.
Nghi phạm bị bắt.

Bình và nạn nhân T.H học cùng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Q.Gò Vấp. Cả hai đều không ngụ tại chung cư.

Thông tin ban đầu, Bình khai khoảng 20h30 ngày 12/1 rủ T.H đến chung cư Hà Đô chơi. Tại chung cư này, Bình và T.H. xảy ra cự cãi. Bình dụ bạn gái vào thang bộ, bất ngờ dùng cây sắt đánh khiến nạn nhân tử vong.

Bình lục túi lấy điện thoại di động và ít tiền lẻ của Thu, sau đó giấu thi thể ở nơi khuất của tầng 6.

Hiện trường án mạng.
Hiện trường án mạng.

Đến chiều 13/1, Bình mua thùng xốp mang đến chung cư cho xác nạn nhân vào rồi thuê một thanh niên chạy xe ba gác đến chở thùng xốp đi phi tang.

Tuy nhiên, khi cả hai kéo thùng xuống bằng thang bộ thì bảo vệ chung cư nghi ngờ trộm tài sản nên giữ lại. Bình lấy cớ gọi điện, kéo người chở xe ba gác trốn khỏi hiện trường.

Nhân viên bảo vệ kiểm tra thùng xốp, hoảng hốt phát hiện xác nữ sinh. Trích xuất hình ảnh từ camera tại chung cư, cảnh sát phát hiện Bình nên bắt giữ.

Gia đình nạn nhân cho biết, Thu chưa từng đi chơi quá lâu mà không xin phép gia đình. Tối đó không thấy nữ sinh về, mọi người tìm rất nhiều nơi nhưng bất thành.

Cơ quan điều tra cho biết đang làm rõ lời khai, động cơ gây án của Bình, có nhiều vấn đề còn mâu thuẫn.

Đọc thêm