Nam sinh lớp 9 bị bạn đấm gục trước nhà vệ sinh, tử vong

(PLVN) - Công an mới tạm giữ Nguyễn T.Đ (14 tuổi, trú tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Theo điều tra ban đầu, 8h50 ngày 26/11, khi đi vệ sinh trong giờ ra chơi, Nguyễn T.Đ (lớp 9A, Trường THCS Châu Giang, Thị xã Duy Tiên) xảy ra mâu thuẫn với N.V.V (nam sinh lớp 9D cùng trường).

Đạt dùng đá ném trúng người V. V nổi cáu vơ vài viên gạch ném mạnh xuống đất. Thấy vậy, Đ. lao vào "đấm hai, ba phát vào đầu, gáy" khiến V. ngã khuỵ.

V. sau đó gượng dậy, đi được vài mét tới dãy nhà học thì gục xuống bậc thềm.

Các thầy cô giáo đã đưa nạn nhân vào phòng y tế của trường sơ cứu rồi đưa sang trạm y tế phường nhưng khoảng 30 phút sau em V. tử vong.

VnExpress dẫn lời Trưởng Công an thị xã Duy Tiên cho biết, xô xát giữa Đ và V là "bột phát, cả hai còn nhỏ tuổi, không nhận thức được hành vi". 

Giáo viên Trường THCS Châu Giang cho biết, V dáng nhỏ bé, hòa đồng, hóm hỉnh, hay trêu đùa các bạn. Đ. cao to, hiếu động hơn, nhưng không phải là học sinh cá biệt. V và Đ học chung lớp phụ đạo buổi chiều, trước đó chưa từng mâu thuẫn.

Đọc thêm