Nam thanh niên bị đội bạn đánh tử vong vì tranh chấp bóng

(PLVN) - Quá trình tranh chấp bóng, Sang va chạm với nhóm thanh niên đội bạn và bị đánh tử vong.
Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT. Ảnh Công an TP Cần Thơ
Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT. Ảnh Công an TP Cần Thơ

Ngày 13/8, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ La Phát Đạt (SN 1996); Lê Thiên Đăng (SN 2000, đều ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lê Công Hiệp (SN 1998, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra vì liên quan đến vụ đánh nhau dẫn đến chết người. 

Nạn nhân là anh Mai Phú Sang (SN 1987, ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Vụ án xảy ra khoảng 17h45’ ngày 12/8, tại sân bóng trường Đại học FPT thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trong lúc đá bóng giữa Sang và Nguyễn Văn Cường xảy ra va chạm do tranh chấp bóng. 

Lúc này anh Sang bị Đạt, Đăng và Hiệp (chung đội bóng với Cường) đánh đến ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Cảnh sát cho biết nạn nhân tử vong do xuất huyết não sau chấn thương. 

Sau khi sự việc xảy ra, Đạt đến Công an phường An Bình đầu thú; Đăng và Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Đọc thêm