Nam thanh niên cướp điện thoại, tống tiền nạn nhân bằng clip “nóng”

(PLVN) -Phát hiện trong chiếc điện thoại vừa cướp được của một cô gái lưu nhiều hình ảnh và clip nhạy cảm, Nguyễn Thăng Long đã dùng để tống tiền nạn nhân.
Nguyễn Thăng Long tại cơ quan Công an
Nguyễn Thăng Long tại cơ quan Công an

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thăng Long (SN 1990, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 24/3, chị L. (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đến Công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) trình báo về việc bị một đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc túi xách bên trong có điện thoại iPhone 6 và nhiều giấy tờ tùy thân. 

Ngoài ra, đối tượng này còn dùng hình ảnh và clip nhạy cảm trong máy điện thoại vừa cướp được để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của chị L.

Công an quận Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thăng Long.

Tại cơ quan Công an, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, vào đêm ngày 23/3, Long điều khiển xe máy đến khu vực cây xăng Nam Đồng (quận Đống Đa) thì phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, thấy cô gái ngồi phía sau sơ hở, Long đã cướp chiếc túi xách, bên trong có điện thoại.

Sau khi cướp được tài sản, về nhà, Long kiểm tra và phát hiện trong điện thoại có lưu nhiều hình ảnh và clip nhạy cảm nên nảy sinh ý định dùng để đe dọa, tống tiền nạn nhân.

Trưa 24/3, Long đã liên hệ với chị L. để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán các hình ảnh và clip nhạy cảm.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm