Nam thanh niên vờ thử nhẫn rồi cầm vàng bỏ chạy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam thanh niên xin đeo nhẫn để thử nhưng con trai chủ tiệm vàng không đồng ý. Lợi dụng lúc người trông tiệm vàng sơ hở, nam thanh niên cầm chiếc nhẫn định bỏ chạy thì bị bắt.
Tiệm vàng nơi xảy ra sự việc.
Tiệm vàng nơi xảy ra sự việc.

Vụ việc xảy ra khoảng gần 12h ngày 11/5 tại tiệm vàng trên đường X1, khu phố 3 phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, một nam thanh niên đi xe máy tới tiệm vờ hỏi mua vàng và được con trai chủ tiệm cho xem chiếc nhẫn vàng gần 2 chỉ.

Đối tượng xin đeo nhẫn vào tay để thử nhưng không được đồng ý. Nhân lúc người trông tiệm vàng sơ hở, người này cầm nhẫn vàng chạy ra ngoài, lên xe máy đang nổ máy sẵn để tẩu thoát.

Người của tiệm vàng đuổi theo rồi đạp đổ xe máy của nam thanh niên. Đối tượng này tiếp tục bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi và bắt được ngay sau đó, giao cho công an.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên T.H.P (SN 2001, quê Kiên Giang). P sau đó được đưa về Công an phường An Phú để lấy lời khai.

Đọc thêm