Nạn nhân tử vong “bất thường” sau khi xô xát với hàng xóm

(PLO) - Trong lúc xảy ra xô xát ông Lãnh Văn Nghị (SN 1956, ở thôn Thảo, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị Hoàng Văn Tặng (SN 1978, ở cùng thôn) dùng gậy đánh vào đầu. Ngày hôm sau mọi người đến nhà thì phát hiện ông Nghị đã tử vong trên giường.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 4/12, tại thôn Thảo, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ xô xát dẫn đến một người bị tử vong.  
Vào thời gian trên, do mâu thuẫn cá nhân, ông Lãnh Văn Nghị (SN 1956, ở thôn Thảo, xã Biển Động) đã dùng liềm chém vào tay của Hoàng Văn Tặng (SN 1978, ở cùng thôn). Sẵn cơn bực tức, Tặng dùng gậy đánh vào đầu ông Nghị. 
Sau khi sự việc xảy ra ông Nghị về nhà ngủ còn Tặng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn. Đến 9h ngày 05/12, Công an xã Biển Động vào nhà ông Nghị để mời ra trụ sở làm việc thì phát hiện ông đã chết trên giường. 
Công an huyện Lục Nam đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm