Ngăn cãi nhau, bố vợ bị con rể đâm chết

(PLO) - Ngăn vợ chồng con gái cãi nhau, bố vợ bị chàng rể dùng dao đâm đến tử vong.
Ngăn cãi nhau, bố vợ bị con rể đâm chết

Nghi can gây ra vụ án mạng là Phạm Tuấn Vũ (SN 1996, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Hiện cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng này để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu Vũ khai nhận do trước đây Vũ đã nhiều lần bị cha vợ mắng chửi chuyện Vũ đi nhậu nên bức xúc.

Nạn nhân của vụ án là ông Huỳnh Hữu Tiến (SN 1964, ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP Bến Tre) là cha vợ của đối tượng Vũ.

Theo các nhân chứng cho biết: Chiều 6/4, khi đang nhậu tại nhà thì ông Tiến thấy vợ chồng con gái cãi nhau, liền bước ra can ngăn.

Không dừng được trận cãi vã của vợ chồng con gái, ông Tiến đuổi con rể về quê mời cha mẹ Vũ lên nói chuyện. Trong lúc cự cãi, Vũ đã rút dao bấm đâm ông Tiến 3 nhát (1 nhát ở lưng và 2 nhát ở bụng) gây thương tích nặng.

Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng ông Tiến đã tử vong.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra vụ án./.

Đọc thêm