Nghệ An: Khởi tố bắt tạm giam lái xe ngủ gật

(PLO) - Chiều ngày 5/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế lái xe chở 21 người đi đám cưới bị lật làm 1 người tử vong, 20 người khác bị thương. 
Nghệ An: Khởi tố bắt tạm giam lái xe ngủ gật
CQĐT đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Cảnh (SN 1984, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) về hành vi vi phạm quy định giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. 
Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa tin, khoảng 4h30 phút sáng 29/11, tài xế Nguyễn Văn Cảnh điều khiển xe khách BKS: 12LD - 0056 chở 20 người từ Lạng Sơn vào Nghệ An đi đám cưới. Khi đi đến đoạn đường tránh TP Vinh (Nghệ An) thuộc địa phận xã Nghi Vạn, Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị mất lái, đâm đổ cọc tiêu dẫn đến nổ lốp trước, trước khi lật xuống ruộng bùn. 
Vụ lật xe đã làm anh Hoàng Văn Quế (SN 1992, trú ở Bình Gia, Lạng Sơn) tử vong tại chỗ, hơn 20 người khác bị thương phải đưa vào bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Nguyễn Văn Cảnh đến cơ quan điều tra trình diện, Cảnh cũng khai báo do bị ngủ gật, dẫn đến mất lái. 
Tài xế Nguyễn Văn Cảnh tại CQĐT
 Tài xế Nguyễn Văn Cảnh tại CQĐT
Sau vụ việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và yêu cầu thanh tra toàn diện công ty vận tải xe khách, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cho dừng hoạt động toàn bộ các phương tiện vận tải của Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức, đơn vị có xe để xảy ra tai nạn, nhằm kiểm tra toàn diện các quy trình tuân thủ pháp luật trong vận tải, về an toàn giao thông và quản lý sử dụng tài xế. 
Cũng trong ngày 5/12, những nạn nhân là hành khác cuối cùng trên chuyến xe đã ổn định sức khỏe, xuất viện về nhà./.

Đọc thêm