Nghệ An: Một cán bộ xã bị khởi tố tội nhận hối lộ

(PLO) - Một cán bộ địa chính xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa bị bắt tạm giam và khởi tố vì tội nhận hối lộ, liên quan đến việc "bán đất" nghĩa trang tại khu vực Eo Gió, xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây.
Trụ sở làm việc UBND xã Hưng Tây nơi ông Nguyễn Huy Đề công tác
Trụ sở làm việc UBND xã Hưng Tây nơi ông Nguyễn Huy Đề công tác

Thông tin trên được ông Trần Văn Hiển - Phó bí thư thường trực xã Hưng Tây xác nhận với PLVN vào ngày 7/1. Ông Hiển cho biết, người bị khởi tố là Nguyễn Huy Đề, cán bộ địa chính xã. Hiện sự việc cũng đang được uỷ ban kiểm tra huyện uỷ làm rõ.

Theo ông Hiển, việc cán bộ xã “bán đất” nghĩa trang tại khu vực Eo Gió đã được cử tri phản ánh trong một số cuộc họp, nhưng thông tin chưa rõ ràng nên cơ quan chức năng chưa xử lý được.

Được biết, từ tháng 4 năm 2017, UBND huyện Hưng Nguyên xin UBND tỉnh Nghệ An cho phép san gạt đất đồi tai khu vực Eo Gió để quy hoạch nghĩa trang phục vụ dự án VISIP.

Được giao đất hay hình thức gì mà nhiều nhà mặc dù không có mồ mả quy tập về đây, đã xây vây tường rào nhằm "giữ đất".
Được giao đất hay hình thức gì mà nhiều nhà mặc dù không có mồ mả quy tập về đây, đã xây vây tường rào nhằm "giữ đất".

Sau đó có nhiều gia đình từ các địa phương khác như TP Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên không biết được cấp, hay "mua đất"?...  đã di dời mồ mả đến nghĩa trang này. Thậm chí có gia đình chưa di dời nhưng đã xây tường vây nhằm “giữ đất” với diện tích lên đến hàng trăm mét vuông.

Chủ tịch xã giấu thông tin?

Sự việc ông Nguyễn Huy Đề, cán bộ địa chính xã Hưng Tây bị bắt và khởi tố về tội nhận hối lộ Cơ quan điều tra công an huyện Hưng Nguyên đã báo cáo với ông Hoàng Văn Phi - Bí thư huyện Hưng Nguyên. Ngoài ra,Ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây đã báo cáo trực tiếp với bí thư huyện uỷ về việc cán bộ địa chính xã bị khởi tố.

Nhưng khi làm việc với PLVN, ông Thu vòng vo không trả lời và nói "ai phản ánh với các anh, các chị thì đi mà hỏi người đó, thông tin về việc bán đất nghĩa trang từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe".

Đến khi phóng viên trao đổi cụ thể thông tin, ông Thu mới thừa nhận: “Người đó là Nguyễn Huy Đề, công chức địa chính, mấy tuần nay không đi làm. Có công an huyện mời lên làm việc, còn làm việc gì thì tôi không biết”.

Đọc thêm