Nghệ An phá chuyên án mang bí số 1015P

(PLO) - Chỉ một thời gian ngắn sau khi xác lập Chuyên án mang bí số 1015P để, Phòng PC 46 Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án này.
Ngày 27/10, tin từ Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46-Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt phá chuyên án bắt đối tượng mua bán pháo, thu giữ 414 quả pháo. 
Trước đó, nhận được tin báo về một số đối tượng vận chuyển mua bán pháo nổ sẽ đưa pháo vào địa phận Nghệ An tiêu thụ, Phòng PC 46 Công an Nghệ An đã xác lập Chuyên án mang bí số 1015P để đấu tranh triệt phá. 
Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại CQĐT cùng 414 quả pháo
 Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại CQĐT cùng 414 quả pháo
Khoảng 20h tối ngày 26/10, Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ Nguyễn Văn Huy (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu) khi đang mua bán pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh pháo loại 36 quả nổ và 3 thùng pháo “ông sư”, mỗi thùng 140 quả, tổng là 414 quả pháo, trọng lượng pháo thu được là 25kg. Toàn bộ số hàng này đều do Trung Quốc sản xuất. 
Theo lời khai ban đầu thì Nguyễn Văn Huy đã mua số pháo trên của một số đối tượng chuyên buôn hàng hóa từ khu vực giáp biên với Trung Quốc như Lạng Sơn, Quảng Ninh. Số hàng trên được Huy mua về để cất giấu đến dịp Tết Nguyên đán mang bán ra thị trường./.

Đọc thêm