Nghe điện thoại trên đường ray, cô gái bị tàu tông chết

(PLO) -Đang chờ xe khách để gửi đồ về quê thì có người gọi điện đến, cô gái liền đứng trên đường ray nghe máy, đúng lúc tàu chở khách chạy tới tông trực diện, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nghe điện thoại trên đường ray, cô gái bị tàu tông chết
Vào khoảng 14h30 ngày 14/12, tại Km 60+750, đoạn qua địa phận xã Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, khiến một cô gái trẻ thiệt mạng.
Công an đang khám nghiệm hiện trường.
 Công an đang khám nghiệm hiện trường.
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời gian trên, nhiều người thấy có một cô gái ngoài 20 tuổi (chưa rõ danh tính) đứng dưới chân cầu Văn Lâm (xã Liêm Tuyền) đợi xe gửi đồ về quê, thì có điện thoại gọi tới. Thiếu nữ bất cẩn đi lên đường ray tàu hỏa nằm dọc bên đường để nghe.
Nghe điện thoại trên đường ray, cô gái bị tàu tông chết ảnh 2
 Nhiều người dân tập trung tại hiện trường.

Đúng vào lúc này, tàu khách mang số hiệu SE8 chạy từ hướng ga Bình Lục - Phủ Lý chạy tới, cô gái vẫn không để ý, tiếp tục nghe điện thoại trên đường ray, dù có còi tàu từ rất xa và tiếng kêu của người dân. Hậu quả, thiếu nữ bị tàu hỏa cán chết.

Lực lượng chức năng TP Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường tiến hành xử lý vụ việc. Đoàn tàu phải dừng lại hơn 20 phút làm thủ tục rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Đọc thêm