Nghi án bé gái bị bác ruột hiếp dâm đến có thai

(PLO) - Được gửi cho gia đình người bác nuôi dưỡng, không ngờ bé gái lại bị hãm hiếp đến có thai, và chính bác ruột lại là nghi can của vụ án.
Ngôi nhà - nơi được cho là hiện trường vụ án.
Ngôi nhà - nơi được cho là hiện trường vụ án.

Ngày 8/5, anh N.V.Q. (SN 1967, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã gửi đơn lên cơ quan công an huyện Ngọc Lặc tố cáo sự việc con gái mình bị chính bác ruột hiếp dâm dẫn đến có thai, sinh em bé.

Gia đình của anh Q rất khó khăn, vợ mất năm 2012 nên cả 4 đứa con của anh không được đi học mà phải cùng bố đi làm. Thương con út là cháu M (SN 2003), anh Q đã gửi con cho anh ruột là N.V.N (SN 1964) nuôi dưỡng. 

Theo đơn tố cáo của anh Q, con gái mình đã bị chính bác ruột là N.V.N hiếp dâm, nhưng cháu không dám tố cáo vì bác  luôn kề dao vào cổ đe dọa, nếu tiết lộ thì sẽ giết chết.

Hiện anh Q cho biết, cháu M đã sinh con và đang trong tình trạng bị trầm cảm.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu, cơ quan công an đã lấy lời khai của nạn nhân và người đại diện của cháu, công an huyện đã triệu tập nghi can để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương, hiện vẫn chưa thể xác định được ông N. đi đâu.

Cơ quan công an đang khẩn trương xác minh làm rõ, lấy mẫu ADN của cháu bé để xét nghiệm, nếu có cơ sở xác định ông N. chính là người xâm hại cháu M. sẽ khởi tố vụ án và ra lệnh truy nã.

Đọc thêm