Nghi án bé trai 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội

(PLVN) - Bé trai 7 tuổi đang chơi trước cổng bị người đàn ông lạ mặt lao tới ôm và bỏ chạy.
Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em (áo trắng bên trái) bị người dân bắt giữ.
Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em (áo trắng bên trái) bị người dân bắt giữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 11/9, cháu N.B.T (SN 2012, thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên) chơi trước cổng nhà.

Lúc này có một đối tượng lạ mặt đi xe máy Airblade BKS 30N3-62xx lao tới và ôm cháu bé và bỏ chạy. 

Bố cháu là Nguyễn Mạnh Cát nhìn thấy đã truy hô người dân địa phương đuổi theo, giải cứu cháu bé và bắt được đối tượng trên.

Nghi phạm chắp tay xin người dân. Ảnh Vietnamnet
Nghi phạm chắp tay xin người dân. Ảnh Vietnamnet

Nghi phạm chạy ra khu vực nghĩa trang sau đó chắp tay xin người dân khi bị bắt giữ. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho Công an xã Đại Xuyên để điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Hoằng - Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên xác nhận: Lực lượng chức năng xã đang phối hợp với các cơ quan để làm rõ vụ việc nghi bắt cóc trẻ em trên địa bàn. 

Đọc thêm