Nghi án bố cầm dao chém chết con ruột 8 tuổi

(PLVN) -  Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra vụ trọng án gia đình khiến một cháu bé 8 tuổi thiệt mạng.

Ngày 4/11, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện Bình Liêu điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Bình Liêu. Nạn nhân vụ án là một cháu bé N. V. A (8 tuổi).

Nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án mạng được xác định là Sằn A Sầu, trú tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu,bố đẻ của nạn nhân.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 0h15 ngày 4/11, tại thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu xảy ra vụ án mạng.  Sằn A Thầu (34 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao chém  con trai mình là S.L.T. (8 tuổi) khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Liêu khẩn trương tổ chức truy xét và kịp thời bắt giữ được Thầu. 

Công an huyện sau đó tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo một số người dân tại địa phương cho hay, người đàn ông giết con có cuộc sống bình thường, thi thoảng người đàn ông này có uống rượu. Cuộc sống của gia đình Sằn A Thầu trước khi ảy ra án mạng không có gì bất thường.

Đọc thêm