Nghi án cặp vợ chồng bị nhóm người đòi nợ thuê đánh rồi bắt quỳ giữa nắng

(PLVN) - Thấy 6 người lạ mặt rượt đuổi 4 phụ nữ trong trang trại nên một cặp vợ chồng lên tiếng. Hai người này liền bị đánh túi bụi, rồi bị bắt quỳ 20’. Không dừng lại đó, nhóm côn đồ kia còn dùng thuốc lá đang cháy dúi vào mắt gây bỏng cho 1 người đến hỗ trợ các nạn nhân.
Ba người bị nhóm côn đồ đánh đều phải nhập viện để điều trị.
Ba người bị nhóm côn đồ đánh đều phải nhập viện để điều trị.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 22/5, anh Nguyễn Công Thái (31 tuổi) và vợ (24 tuổi, cùng trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) sau khi đi từ vườn cao su về đến trang trại gần nhà để cho lợn ăn thì thấy một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng, biển BKS: 74C 030.56 đậu chắn trước cổng.

Ở bên trong, anh Thái thấy 6 người lạ mặt rượt đuổi 4 phụ nữ. Bất bình, anh Thái lên tiếng thì bị nhóm kia dùng gậy đánh vào đầu, lưng, tay và dùng chân đá vào mình mẩy cả hai vợ chồng. Nạn nhân còn bị bắt quỳ giữa nắng chừng 20 phút.

Vợ của anh Thái bị nhóm người lạ dùng gậy đánh bầm dập

Vợ của anh Thái bị nhóm người lạ dùng gậy đánh bầm dập

Mãi đến khi bố của anh Thái biết chuyện đến van xin thì nhóm côn đồ kia mới chịu lên xe bỏ đi. 

Một diễn biến khác, anh Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi) được công an viên nơi đây điện thoại nhờ tới giải cứu các nạn nhân.  Trên đường đến, anh Hưng bắt gặp nhóm đối tượng đang trên xe ô tô nên đuổi theo để chặn xe. Thế nhưng, anh Hưng cũng bị nhóm người lạ mặt trên lôi lên xe chốt cửa đánh đập, dùng tàn thuốc dúi vào mắt gây bỏng.

Cả 3 nạn nhân sau đó đều được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. 

Anh Thái mong rằng lực lượng chức năng sẽ sớm bắt được nhóm con đồ trên

Anh Thái mong rằng lực lượng chức năng sẽ sớm bắt được nhóm con đồ trên

Theo suy đoán của dân nơi đây, có khả năng nhóm côn đồ này được thuê đi đòi nợ, dùng vũ lực nhằm đe dọa ép “con nợ” phải trả tiền cho bọn chúng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm