Nghi án cha sát hại con 3 tuổi rồi tự tử

(PLVN) - Khi mở được cửa, người thân phát hiện Q đã tử vong, con gái 3 tuổi trên người có nhiều vết thương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.
Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng.
Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng.

Ngày 29/9, Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi cha sát hại con gái 3 tuổi rồi tự sát.

Qua điều tra ban đầu, giữa P.Q.A (SN 1990, trú xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo) và vợ có mâu thuẫn từ trước. Đến ngày 27/9, Q.A đến nhà ba mẹ vợ để dẫn con (3 tuổi) đi chơi. Do gia đình vợ không đồng ý cả hai xảy ra cãi nhau.

Sau đó, Q lén lút dẫn con vào một chòi rẫy ở xã Ea Hleo để chơi. Đến chiều cùng ngày, vợ của Q và người thân đến chòi rẫy để tìm, dẫn con về.

Tại đây, nam thanh niên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với những người này và khoá trái cửa, không cho vợ vào. Ít phút sau đó, người thân bên vợ của Q leo lên mái nhà dỡ ngói chui vào bên trong thì nghe tiếng khóc thảm thiết của cháu bé.

Sau khi mở được cửa, người thân phát hiện nam thanh niên đã tử vong, còn cháu bé trên người có nhiều vết thương nên đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định Q đâm con rồi sau đó tự sát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Đọc thêm