Nghi án chị ruột bị em trai đánh tử vong

(PLVN) -Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra, làm rõ nghi án chị ruột bị em trai đánh tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Gio Linh.
Hình minh họa
Hình minh họa

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 22/10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị N. (SN 1941, trú tại khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã tử vong. Bà N. thuộc đối tượng gia đình chính sách, người tàn tật.

Theo trình báo của người dân địa phương với cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Văn V. (SN 1950, em trai bà N) là nghi can đã đánh khiến bà N. tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương, chảy máu ổ bụng...

Ông V. thường ngày vẫn sang nhà chị gái để chăm sóc. Tuy nhiên, thời gian gần đây tâm tính ông V có thay đổi, nóng nảy hơn.

Cũng theo người dân, ông V. bị bệnh tâm thần phân liệt.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm