Nghi án đánh ghen, một phụ nữ tử vong, một người trọng thương

(PLO) - Hai người phụ nữ cãi vã,, xông vào nhau ẩu đả. Hậu quả khiến một người tử vong, người còn lại rơi từ trên nhà xuống mương nước bất tỉnh.
Nghi án đánh ghen, một phụ nữ tử vong, một người trọng thương
Sáng 1/6, ông Lô Văn Thơm, Chủ tịch UBND xã Yên Na (Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng, một phụ nữ bị tử vong và một người khác bị thương nặng. 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 phút sáng 1/6, một người phụ nữ quê Thanh Hóa vào nhà chị Vi Thị Vân (35 tuổi, trú bản Vẽ, xã Yên Na), sau một lúc thì xảy ra cãi vã nhau rồi đánh nhau.
Kết quả, chị Vân bị cắt cổ đến chết, người phụ nữ còn lại bị rơi từ trên nhà xuống khe nước bất tỉnh.
Nạn nhân bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện, danh tính được xác định là Lê Thị Ngoan (33 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa). 
Theo công an xã Yên Na, chị Vi Thị Vân là phụ nữ có chồng nhưng đã ly dị từ nhiều năm trước. Theo nhiều người, vụ án mạng có thể xuất phát từ việc đánh ghen. 
Vụ việc đang được công an huyện Tương Dương và Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Đọc thêm