Nghi án đi đòi tiền bị con nợ bắn chết

(PLO) - Đi đòi số tiền 40 triệu cho người cùng địa phương vay nhưng ông Linh đã bị người này bắn tử vong.
Đối tượng Hưng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hưng tại cơ quan điều tra

Ngày 17/12, Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ Nguyễn Văn Hưng (SN 1995, ngụ xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Sa Lung.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Hưng có vay của gia đình ông Nguyễn Hoài Linh (SN 1982, cùng quê với Hưng) số tiền 40 triệu đồng. Tối ngày 16/12, ông Linh sang nhà Hưng đòi số tiền trên. Tuy nhiên, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Hưng đã dùng súng tự chế bắn ông Linh

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Linh đã tử vong sau đó. 

Zing thông tin, lãnh đạo xã Phù Ủng cho biết trong lúc mâu thuẫn, Hưng đã dùng súng tự chế bắn đạn ghém sát hại đối phương. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ khẩu súng liên quan vụ việc để xác minh nguồn gốc. 

Thông tin Công lý, Hưng là đối tượng từng có tiền án từ năm 2011 về tội đánh bạc, trộm cắp và bị TAND huyện Bình Giang xử án 2 năm tù. Đến tháng 12/2013, Hưng tiếp tục có tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị tòa xử án treo. Tháng 9/2017, Hưng bị truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm