Nghi án em trai bị anh ruột đánh tử vong ở Hòa Bình

(PLVN) - Ông Bùi Văn Thu khai trong lúc xô xát đã dùng cây gỗ keo đánh em trai khiến nạn nhân tử vong...
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 5h20 ngày 17/5, người dân địa phương nghe thấy tiếng đập phá tại nhà ông Bùi Văn Thu (SN 1956) tại xóm Thao Con, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình).

Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông Bùi Văn Bày (SN 1963, em trai ruột ông Thu) tử vong tại gốc chuối, trong khi ông Thu đang cầm một cây gậy gỗ trên tay.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Kim Bôi đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu, ông Bùi Văn Thu khai nhận, sáng sớm cùng ngày, ông Bày cầm cuốc sang nhà ông Thu đập cửa, gây sự. Khi ông Thu dậy mở cửa thì bị ông Bày tấn công. 

Trong lúc xô xát, ông Thu đã dùng cây gỗ keo đánh vào đầu em trai khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm